Đã xác định được bố cháu bé trong vụ nữ tử tù mang thai

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/09/2016 17:48 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Các cơ quan tố tụng đã xét nghiệm ADN con trai của tử tù Nguyễn Thị Huệ và kết luận người bán tinh trùng cho Huệ là Nguyễn Tuấn Hưng.

Đã xác định được danh tính bố cháu bé trong vụ nữ tử tù mang thai nhằm thoát án tử hình. Các cơ quan tố tụng đã xét nghiệm ADN con trai của tử tù Nguyễn Thị Huệ và kết luận người bán tinh trùng cho Huệ là Nguyễn Tuấn Hưng, 27 tuổi, cùng trại giam với Huệ. Hưng đã hai lần lấy tinh trùng của mình cho vào túi nilon kèm bơm tiêm và để vào nơi Huệ bố trí. Lúc được đi vệ sinh cá nhân vào buổi sáng, Huệ đã lấy tinh trùng và tự bơm vào tử cung của mình. Nếu thành công, Huệ sẽ trả công Hưng với giá 50 triệu đồng.

Với câu hỏi có hay không việc cán bộ quản giáo tiếp tay giúp nữ tử tù mang thai, hiện đang điều tra và chưa có kết luận.

Nữ tử tù mang thai trong trại giam: Không có chuyện giam giữ chung Nữ tử tù mang thai trong trại giam: Không có chuyện giam giữ chung

VTV.vn - Đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định, không có chuyện nữ tử tù mang thai được giam giữ chung như nhiều thông tin phản ánh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước