Đặc sắc lễ rước kiệu Đền Hùng

CBS-Thứ ba, ngày 08/04/2014 09:51 GMT+7

Ảnh: VTV Online

Sáng 7/4, các xã, phường, thị trấn vùng ven Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã tổ chức rước kiệu về Đền Hùng.

Đây là hoạt động nhằm tôn vinh giá trị Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, đồng thời lưu giữ nét văn hóa truyền thống từ thời đại Hùng Vương dựng nước.

Các đoàn rước kiệu đã mang đến cho du khách và kiều bào cả nước biết đến những nét văn hóa vật thể và phi vật thể được lưu giữ trên vùng đất Tổ; những huyền tích; những câu chuyện dân gian về thời đại Hùng Vương.

Qua hàng nghìn năm lịch sử, lễ rước kiệu được cộng đồng gìn giữ, sáng tạo với sự tham gia đông đảo của các vị bô lão trong đội tế lễ, đoàn thanh niên tham gia rước cờ, trống chiêng, tán lọng… Đây cũng là dịp để giao lưu văn hóa các làng xã xung quanh khu vực Đền Hùng, tạo sự gắn kết giữa mọi người bằng tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước