“Đại án” tham nhũng: Đề nghị 2 án tử hình

Minh Xuân-Thứ hai, ngày 11/11/2013 21:10 GMT+7

 Hôm nay (11/11), Viện KSND TP.HCM đề nghị mức án tử hình đối với 2 bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai.

Mức án cho Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng giám đốc công ty cho thuê tài chính II là tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hình phạt tổng hợp chung đề nghị cho bị cáo là tử hình.

‘ Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Thanh niên

Đặng Văn Hai, nguyên Chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH và xây dựng Quang Vinh: tử hình về tội tham ô tài sản, tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ và 18-20 năm tù tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt chung của Đặng Văn Hai là tử hình.

Các bị cáo còn lại đều nhận khung hình phạt từ 6-20 năm tù tùy theo tội danh. Ngoài ra, Viện Kiểm sát còn đề nghị các bị cáo bồi thường số tiền trên 470 tỷ đồng.

Chiều 11/11, Tòa dành thời gian để các luật sư được bào chữa cho các bị cáo. Theo đại diện Tòa án Nhân dân TP.HCM, phiên xét xử sẽ kết thúc sớm hơn dự định, cụ thể là vào cuối tuần này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước