Đại biểu Quốc hội đồng tình mở rộng đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Thanh Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 22/10/2016 06:15 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Nếu được Quốc hội thông qua, Nghị quyết về việc miễn toàn bộ thuế đất nông nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.

Ngày 21/10, trong kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV, nhiều đại biểu đã đồng tình với đề xuất miễn toàn bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Thực tế nhiều năm qua, chỉ còn một số ít trường hợp vẫn phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp với số tiền thu về ngân sách chỉ khoảng 34,3 tỷ đồng/năm. Nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình rằng con số này không lớn, tác động không đáng kể tới thu ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng, với các trường hợp không trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp thì vẫn phải chịu mức thu thuế 100% nhằm tránh tình trạng sử dụng đất sai mục đích, để hoang hóa đất nông nghiệp.

Miễn giảm thuế đất nông nghiệp giúp nông dân yên tâm sản xuất Miễn giảm thuế đất nông nghiệp giúp nông dân yên tâm sản xuất

VTV.vn - Mong mỏi của người dân là tất cả các loại đất nông nghiệp đều được miễn thuế để yên tâm sản xuất.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước