Đài Loan (Trung Quốc) tiếp nhận lại lao động Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/07/2015 18:57 GMT+7

VTV.vn - Theo thống nhất của các cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam, phía Đài Loan (Trung Quốc) đã công bố tiếp nhận trở lại khoảng 10.000 lao động Việt Nam.

Theo đó, phía Đài Loan (Trung Quốc) đã công bố tiếp nhận trở lại khoảng 10.000 lao động Việt Nam là thuyền viên tàu cá và khán hộ công gia đình (lao động chăm sóc người ốm trong gia đình); khôi phục việc cấp phép cho doanh nghiệp mới của Việt Nam kể từ 15/7/2015.

Hiện nay, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai thí điểm. Việc đưa lao động khán hộ công gia đình và thuyền viên tàu cá gần bờ sẽ được triển khai thận trọng, mở rộng dần, nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước