Dải nước đỏ xuất hiện ở biển TT-Huế do tảo

Mỹ Nga - Công Tuyến (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 28/02/2017 14:40 GMT+7

Một số khu vực biển ở huyện Phú Lộc nổi màu đỏ vào các ngày 22, 23/2. (Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế online)

VTV.vn - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết nguyên nhân xuất hiện dải nước đỏ là do một loại tảo bình thường.

Loại tảo này thường có hiện tượng đổi màu vào mùa xuân. Trước đó, từ ngày 22 - 24/2, nhiều người dân sống tại bờ biển Chân Mây - Lăng Cô, đầm Lập An và xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc khá hoang mang khi phát hiện những dải nước màu đỏ ven biển.

Trước hiện tượng trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trực tiếp đến hiện trường để lấy mẫu phân tích và đã có kết quả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước