Đăk Lăk: Hỏa hoạn thiêu rụi hai xưởng gỗ giữa khu dân cư

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 12/08/2014 11:42 GMT+7

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: VOV

Vào lúc 3h ngày 12/8, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại gia đình ông Hoàng Đức Hòa (ở địa chỉ số 147/1/21 đường Ama Khê, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk) thiêu rụi xưởng gỗ và một nhà dân bên cạnh.

Theo một số người dân, thời điểm trên mọi người đang ngủ thì nghe nhiều tiếng nổ như pháo, sau đó mùi khét nồng nặc và khói bốc lên. Ngọn lửa bốc cao và cháy dữ dội từ giữa xưởng gỗ của gia đình ông Hòa.

Do toàn bộ vật dụng trong xưởng đều là những vật dễ bắt lửa nên chỉ sau ít phút, đám cháy đã lan rộng và nhanh chóng lan sang nhà anh Trương Quang Hiện, cũng có tiệm đóng đồ gỗ mỹ nghệ ngay phía sau xưởng gỗ.

Chị Đinh Thị Khánh - vợ anh Trương Quang Hiện vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết, khi phát hiện đám cháy, chị vội đánh thức chồng ra mở cửa thì ngọn lửa đã bốc cháy dữ dội phía trước hiên nhà. Không còn cách nào khác, vợ chồng chị vội ôm ba con nhỏ nhảy từ lầu hai phía sau nhà thoát thân.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Đăk Lăk đã điều động sáu xe cứu hỏa cùng 40 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường.

Do khu vực cháy nằm trong hẻm, một số người dân đỗ ôtô chắn ngang đường, gây cản trở lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường, khi tiếp cận được hiện trường thì ngọn lửa đã cháy lan sang một số nhà dân cận kề. Đến 6h cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng đã khiến hàng trăm người dân hoảng loạn bởi đám cháy nằm trong khu dân cư, ngọn lửa bốc cao và cháy dữ dội. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng gây thiệt hại rất lớn về tài sản.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước