Đăk Nông chăm lo Tết cho người nghèo

Tấn Chiến, Long Hiệp (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 20/01/2017 15:54 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Đăk Nông, lượng gạo hỗ trợ ăn Tết của Chính phủ đã đến kịp thời với người nghèo, giúp bà con đón một cái Tết no đủ hơn.

Tết Nguyên đán Đinh Dậu đang đến rất gần. Lúc này, nhiều hoạt động nhằm mang đến một cái Tết no đủ, ấm cúng cho mọi gia đình đang được triển khai ở khắp nơi. Tại tỉnh Đăk Nông, lượng gạo hỗ trợ ăn Tết của Chính phủ cũng đã đến kịp thời với người nghèo, giúp bà con đón một cái Tết no đủ hơn.

Xã Đắk N'Drung là một trong những địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông. Đón Tết Nguyên đán năm nay, những hộ nghèo trong xã sẽ không còn lo thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần, vì bà con đã nhận được gạo hỗ trợ ăn Tết của Chính phủ. Ai cũng vui mừng trước sự quan tâm, chăm lo Tết cho người nghèo của Nhà nước.

Trong đợt này, tỉnh Đăk Nông được xuất cấp 400 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, để hỗ trợ cho hơn 35.000 người nghèo ăn Tết. Với quyết tâm không để hộ nào phải thiếu đói trong những ngày Tết, tỉnh Đăk Nông đã phối hợp với Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên khẩn trương vận chuyển, phân phát gạo đến tận tay từng hộ nghèo. Dự kiến, đến ngày 24/1, tỉnh Đăk Nông sẽ hoàn thành cấp phát 400 tấn hỗ trợ gạo của Chính phủ.

Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, năm nay, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Đăk Nông cũng nhận được sự quan tâm chu đáo của toàn xã hội. Theo thống kê, đến nay, 39.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách đã được nhận quà Tết, gồm tiền, hàng hóa trị giá từ 300.000 - 500.000 đồng mỗi hộ.

Với sự quan tâm của Nhà nước, sự chia sẻ của toàn xã hội, năm nay đồng bào nghèo ở Đăk Nông không có hộ nào, phải thiếu thốn trong những ngày Tết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước