Đăk Nông: Hàng trăm lò sấy cà phê gây ô nhiễm môi trường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 19/12/2016 15:22 GMT+7

VTV.vn - Vào vụ thu hoạch cà phê ở Tây Nguyên, hàng trăm lò sấy cà phê lại mọc lên như nấm trong khu dân cư, tạo tiếng ồn và thải khói, bụi gây ô nhiễm môi trường.

Gần hai tháng nay, hàng trăm hộ dân ở thôn 8 (xã Nam Bình, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông) đã phải sống chung với khói bụi, tiếng ồn và mùi hôi thối phát ra từ lò sấy cà phê. Các lò sấy cà phê gây tiếng ồn, thải bụi, khói ra môi trường, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như đời sống của người dân. Trong khi đó, các cơ quan chức năng lại đang lúng túng trong việc xử lý.

Mỗi năm, khi vào vụ thu hoạch cà phê, các lò sấy này hoạt động hết công suất từ chiều hôm trước tới 8h hôm sau. Điều đáng nói, tất cả lò sấy cà phê này nằm ngay trong khu dân cư, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hộ dân xung quanh. Khói mù mịt còn gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên đường.


Bình Phước: 'Giết người' bằng khói lò đốt than Bình Phước: "Giết người" bằng khói lò đốt than Người dân Vĩnh Phúc khổ sở vì khói lò gạch gây ô nhiễm Người dân Vĩnh Phúc khổ sở vì khói lò gạch gây ô nhiễm Thái Bình: Khói bụi từ gần 100 lò vôi bủa vây nhà dân Thái Bình: Khói bụi từ gần 100 lò vôi bủa vây nhà dân

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước