Đăk Nông: Tái canh cây cà phê gặp nhiều khó khăn

Công Dũng - Quang Hưng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 24/02/2017 16:12 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Những năm qua, tại tỉnh Đăk Nông, việc thực hiện chương trình tái canh cà phê còn gặp nhiều khó khăn, bất cập.

Tỉnh Đăk Nông hiện có hơn 100.000 ha cà phê; trong đó, các hộ tư nhân chiếm trên 85% với phần lớn là các giống cũ, giống thực sinh đã được trồng lâu năm. Những năm qua, dù được các đơn vị liên quan hỗ trợ hạt giống gieo ươm và cây giống ghép cải tạo nhưng việc thực hiện chương trình tái canh cà phê còn gặp nhiều khó khăn, bất cập.

Nguyên nhân là do nhận thức của chính quyền và người nông dân chưa đầy đủ, việc triển khai chưa đồng bộ, nhiều nơi có tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Do vậy, đến năm 2020, tỉnh Đăk Nông phấn đấu tái canh 22.000 ha và nâng năng suất cà phê lên trung bình 3 tấn/ha.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước