Đảm bảo an toàn giao thông cuối năm

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/12/2017 21:47 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải lập kế hoạch cụ thể và có biện pháp tổ chức vận tải bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân, tạo mọi điều kiện về vận tải để người dân kịp về đón Tết cùng gia đình; Tổ chức phân luồn giao thông hợp lý trên các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến kết nối đến các đầu mối giao thông lớn như sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, ga Sài Gòn, Hà Nội, Bến xe miền Đông. Tuyệt đối không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí; hoàn thành việc nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các tuyến giao thông trọng điểm trước 31/1/2018.

Bộ Công an lập, triển khai kế hoạch cao điểm tuần tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết, có phương án xử lý ngay các hành vi uy hiếp trực tiếp an toàn giao thông. Tăng cường lực lượng để đảm bảo tuyệt đối an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân 2018.

Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông 8 quận nội thành Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông 8 quận nội thành

VTV.vn - . Đợt kiểm tra lần này sẽ thực hiện liên tục từ nay đến ngày 30/3/2018, tập trung trên 37 tuyến đường, phố thuộc địa bàn 8 quận tại Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước