Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy mùa lễ hội

Hồng Phong (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 12/04/2018 11:40 GMT+7

VTV.vn - Không để xảy ra tai nạn đường thủy luôn là mục tiêu quan trọng mà Ban ATGT tỉnh Hòa Bình đặt ra hàng năm trên địa bàn, nhất là trong mùa lễ hội.

Bất cứ tàu nào, nếu còn một hành khách chưa mặc áo phao, chưa được phép xuất bến. Đó là quy định đặt ra cho những tàu chở khách đi du lịch trên hồ sông Đà. Những quy định này sẽ được các cảnh sát đường thủy, thanh tra giao thông và nhân viên cảng vụ đường thủy giám sát chặt chẽ trong những ngày lễ hội đền Thác Bờ. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng kiểm tra, kiểm soát kỹ các thiết bị an toàn của tàu và tất cả các chứng chỉ hành nghề những người làm chuyên môn trên tàu. Những vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông như bến, biển báo đã được cung cấp đầy đủ. Vướng mắc còn lại là việc đăng ký, đăng kiểm của một số tàu thuyền. Có những tàu do người dân hoán cải từ các phương tiện với chức năng khác thành loại hình chở khách, chưa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo mẫu đã định ra. Các cơ quan chức năng đã phải phân loại phương tiện, xây dựng các mẫu, tổ chức đăng kiểm, đăng ký tạm thời trong 6 tháng để người dân tiếp tục tu bổ hoàn chỉnh theo mẫu chuẩn.

Từ năm 2016 đến nay, an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được đảm bảo, đã không để xảy ra bất kỳ tai nạn nào. Còn trong khu vực lòng hồ sông Đà gần 10 năm trở lại đây, vấn đề an toàn cũng được bảo đảm, nhưng không vì thế, mà các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật bị coi nhẹ. Và phải an toàn thì du lịch trên khu vực này mới có cơ hội phát triển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước