Đảm bảo giao thông Lễ Khai ấn đền Trần

Thanh Minh-Thứ tư, ngày 16/02/2011 09:00 GMT+7

Đêm 14 rạng sáng 15 tháng Giêng Âm lịch, Lễ Khai ấn đền Trần sẽ diễn ra. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống mang tính nhân văn cao đẹp, giáo dục truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”.

Để Lễ hội diễn ra an toàn, từ nhiều ngày qua, lực lượng chức năng tỉnh Nam Định đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo an ninh, an toàn giao thông cho lễ hội truyền thống văn hóa và tâm linh này.

Do vị trí đền Trần nằm giáp Quốc lộ 10, có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông cao, cùng với đó là hàng ngàn xe ô tô của du khách về dự Lễ, nên áp lực về giao thông sẽ rất lớn. Trong khi đó, thời gian diễn ra Lễ Khai ấn lại ngắn, nên việc phân luồng giao thông sẽ được thực hiện ngay từ sáng sớm 14. Để đảm bảo giao thông thông suốt, sẽ hạn chế xe trọng tải lớn vào khu vực này.

Đại tá Phạm Quang Duyến, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh Nam Định) cho biết: “Để chuẩn bị cho Lễ Khai ấn đền Trần năm 2011, Ban tổ chức huy động gần 2.000 người, gồm các lực lượng Công an, Quân sự, Dân quân tự vệ làm nhiệm vụ tại 36 tuyến đường và các điểm chốt trước, trong và sau Lễ Khai ấn. Năm nay, hai bãi giữ xe với diện tích 5,8 ha thuộc Dự án xây dựng công viên Văn hoá Trần được đưa vào sử dụng, góp phần giảm bớt tình trạng ách tắc giao thông”.

Năm nay, việc phát ấn cho nhân dân sẽ được tổ chức tại nhiều điểm để giải tỏa áp lực. Ban Tổ chức cho xây dựng thêm 75 điểm phát ấn tại các khu vực Đền nhằm tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy; có hướng dẫn cụ thể cho khách thập phương nhận ấn an toàn, thuận tiện.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước