Dân đảo Cô Tô vui mừng "đón" lưới điện quốc gia

Xuân Dung-Thứ tư, ngày 16/10/2013 10:54 GMT+7

Lắp đặt bóng đèn chiếu sáng trên đảo Cô Tô (Ảnh: QTV)

Đây không chỉ là niềm vui của người dân huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh), mà còn là niềm hy vọng của người dân các đảo trên lãnh thổ Việt Nam.

Công trình kéo điện lưới quốc gia ra đảo Cô Tô là công trình cáp biển ngầm, với công nghệ chôn ngầm dưới biển đầu tiên của Việt Nam ở độ sâu trung bình từ 29-30m và chiều dài hơn 25km. Đây là công trình điện có kỷ lục cả về thời gian, tiến độ và chất lượng, khi được thực hiện trong vòng chưa đầy 1 năm.

Được đón dòng điện mới ra đảo, người dân Cô Tô ai ai cũng ngập tràn niềm vui, bởi dòng điện sẽ nối nơi đây gần hơn với đất liền. Đây cũng có thể xem như một cú hích để Cô Tô phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng nơi tuyến đầu của Tổ quốc.

Nhóm phóng viên Thời sự, Đài THVN đang có mặt tại đảo Cô Tô sẽ chuyển tới quý vị và các bạn không khí nơi đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước