Dân số Việt Nam vượt mốc 90 triệu

Thu Hiền (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 17/12/2014 14:42 GMT+7

90.400.000 người là kết quả điều tra dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc vừa công bố sáng nay (17/12).

Cuộc điều tra này được tổ chức với quy mô lớn nhất vào giữa năm 2014, kể từ sau Tổng điều tra dân số cách đây 5 năm. Kết quả điều tra sẽ là những căn cứ quan trọng cho việc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

Đạt mức hơn 90.400.000 người, dân số Việt Nam đã tăng 4,6 triệu người so với năm 2009. Con số này cho thấy, đây là thời kỳ có tỷ lệ tăng dân số thấp nhất trong vòng 35 năm qua.

Trung bình mỗi phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi sinh đẻ hiện đang có 2,09 con, cũng có nghĩa đa số các gia đình Việt Nam đang thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình có từ 1 đến 2 con.

Đáng lưu ý trong kết quả điều tra lần này là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn tiếp tục gia tăng và gia tăng với tốc độ ngày càng nhanh. Theo đó, cứ 100 bé gái sinh ra, có đến 112,2 bé trai.

Kết quả trên cho thấy, Việt Nam cần có các giải pháp mạnh mẽ hơn nữa, tác động đến tâm lý quá ưa thích con trai của các gia đình Việt, nếu không trong tương lai Việt Nam sẽ phải đối diện với nhiều hệ lụy kinh tế, xã hội do chênh lệch giới tính.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước