Dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ

Thương Huyền, Trần Tuấn Đài PT-TH Phú Thọ-Thứ bảy, ngày 21/04/2018 13:21 GMT+7

Đội tế lễ thực hiện nghi lễ tâm linh tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

VTV.vn - Sáng 21/4, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã thành kính tổ chức Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.

Thay mặt đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Thọ đã thành kính tổ chức Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ - Ảnh 1.

Các đại biểu dâng hương tại Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Trước anh linh tiên tổ, các đại biểu nguyện ra sức rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó, cùng nhau đoàn kết, phát huy sức mạnh của cả dân tộc, cầu mong Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn.

Tương truyền Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tuần du đến vùng Đà Giang gặp nàng Âu Cơ xinh đẹp, kết duyên và sinh hạ bọc trăm trứng, nở thành 100 người con. 50 theo cha xuống biển, 49 người con cùng mẹ lên non mở mang bờ cõi; người con trưởng ở lại làm vua, hiệu là Hùng Vương. Nòi giống Tiên rồng bắt nguồn từ đó.

Hôm nay (21/4) khai hội Đền Hùng Hôm nay (21/4) khai hội Đền Hùng

VTV.vn - Hôm nay (21/4), Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng sẽ chính thức khai mạc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước