Đằng sau hiện tượng voi rừng liên tục xuất hiện và quật chết trâu, bò tại Sơn La

Xuân Tùng, Thanh Xuân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 02/10/2016 23:03 GMT+7

VTV.vn - Trong khoảng 1 năm trở lại đây, một cá thể voi rừng hoang dã đã liên tục xuất hiện phá rẫy, quật chết trâu bò của người dân bản Hải Sơn, xã Chiềng Khoang, Sông Mã, Sơn La.

Theo điều tra của các chuyên gia, cá thể voi ở đây là voi cái, có độ tuổi từ 35 - 40 tuổi. Con voi rừng đã về qua 6 xã của huyện Sông Mã. 

Có nhiều biện pháp để xua đuổi voi nhưng qua thời gian, voi đã quen, giờ người dân phải dùng đất đèn, một loại hợp chất hóa học có thể tạo ra phản ứng nổ khi gặp nước. Tiếng nổ khiến voi sợ mỗi khi nó về gần nương rẫy.

Tuy nhiên, chuyện voi rừng liên tục xuất hiện và quật chết trâu bò lại đang đặt ra nhưng câu hỏi khác về môi trường sống, sự sinh tồn của động vật hoang dã trong điều kiện hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước