Đánh bom liều chết tại Pakistan

Thu Thủy-Thứ sáu, ngày 06/04/2012 17:55 GMT+7

Một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra ngày hôm qua tại thủ phủ tài chính Karachi của Pakistan, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

Thành phố Karachi sau vụ đánh bom (Nguồn ảnh: Karachi)

Theo cảnh sát địa phương, mục tiêu của kẻ đánh bom là sỹ quan cấp cao Rao Anwar. Bản thân ông Anwar cũng cho biết, ông bị một nhóm khủng bố không rõ danh tính theo sát suốt một tháng qua.
Vụ tấn công xảy ra hôm qua khi ông đang đi cùng một đội cảnh sát ở quận Malir Halt. Một số cảnh sát khác cũng bị thương trong vụ đánh bom.
Ủy ban nhân quyền Pakistan mới đây đã công bố báo cáo cho biết tính từ đầu năm đến nay, các vụ bạo lực liên quan tới vấn đề tôn giáo, bè phái và chính trị đã khiến ít nhất 300 người ở Karachi thiệt mạng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước