Đánh giá thăm dò khảo cổ tại Gò Dương Xuân

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/01/2017 06:42 GMT+7

VTV.vn - Viện Khảo cổ học và Bảo tàng lịch sử TT-Huế tổ chức báo cáo sơ bộ kết quả thăm dò khảo cổ học Gò Dương Xuân tại TP Huế vào chiều 9/1.

Gò Dương Xuân là nơi chứa đựng những di tích về giai đoạn lịch sử thời kỳ Tây Sơn - Nguyễn Huệ.

Tại hiện trường, các nhà khảo cổ đã thu được gần 1.800 di vật gồm tiền đồng, đồ sắt, gốm sứ, mảnh sành, gạch ngói… Trong đó, đặc biệt là các lớp đất, đá khác lạ như nền móng của một công trình kiến trúc, các om chôn cất, mộ hỏa táng, mộ chôn trong quan tài chum sành…

Gò Dương Xuân có tổng diện tích khoảng 10.000 m2. Đỉnh gò được xác định là nơi Chùa Vạn Phước đang tọa lạc. Thời gian tới, các nhà khoa học sẽ tiếp tục mở rộng nghiên cứu Gò Dương Xuân từ đó tìm hiểu sâu hơn nữa về vương triều Tây Sơn - Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước