Đào giếng, phát hiện xương hóa thạch khổng lồ

CBS (Ảnh: VOV)-Thứ hai, ngày 17/06/2013 08:56 GMT+7

 Trong lúc đào giếng ở độ sâu 4,5m, gia đình anh Nguyễn Văn Toản, trú tại xóm 6, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã bất ngờ phát hiện một bộ xương hóa thạch.

Qua đo đạc sơ bộ, phần xương vừa tìm thấy có đường kính khoảng 30-35cm, mỗi đốt xương dài khoảng 30cm và cách nhau giữa mỗi đốt là 7cm. Một số đoạn xương hình quạt giống như chiếc vây bám trên thân các đốt xương sống. Ngoài ra, còn phát hiện thấy một số mẫu xương đã hóa thạch rất cứng.

Do khúc xương bị chắn ngang 2 bên thành giếng, không thể kéo lên được nên hiện tại gia đình anh Toản đã tạm dừng việc đào giếng; đồng thời, báo với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để xác định nguồn gốc bộ xương hóa thạch này.

Một số hình ảnh về bộ xương hóa thạch vừa phát hiện:


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước