Đào tạo bác sỹ trẻ công tác tại vùng khó khăn

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 13/11/2017 22:46 GMT+7

VTV.vn - Các bác sỹ trẻ tham gia chương trình này được đào tạo theo hướng "cầm tay chỉ việc" và thực hành tay nghề chiếm 70% đơn vị học trình.

Gần 130 bác sỹ trẻ đã và đang được đào tạo để về công tác tại các huyện vùng khó khăn, biển đảo - theo thông tin từ khóa đào tạo của Dự án thí điểm "bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn".

Các bác sỹ trẻ tham gia chương trình này được đào tạo theo hướng "cầm tay chỉ việc" và thực hành tay nghề chiếm 70% đơn vị học trình. Trong đợt này, 19 bác sỹ trẻ được học các chuyên khoa: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh và Truyền nhiễm tại trường Đại học Y - Dược Hải Phòng trong 2 năm trước khi nhận công tác tại 13 huyện, đảo vùng khó khăn nhất trên cả nước.

Sau thời gian làm việc tại các vùng khó khăn này, các bác sỹ trẻ sẽ được nhận về công tác tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

Làm thế nào để tăng hiệu quả của phòng khám bác sỹ gia đình? Làm thế nào để tăng hiệu quả của phòng khám bác sỹ gia đình?

VTV.vn - Mặc dù được đánh giá là mô hình giúp giảm tình trạng tải bệnh viện, phòng khám bác sỹ gia đình thực sự vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn vì còn vướng một số rào cản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước