Đào tạo nghề “chui”, học viên khốn khổ

Tuyết Mai (Thời sự - thoisuvtv.vn)-Thứ sáu, ngày 05/12/2014 09:52 GMT+7

Học xong nhưng đợi 4 năm vẫn không lấy được bằng - đó là chuyện dở khóc dở cười của các học viên tại Trung tâm dạy nghề Aptech Hải Phòng.

Theo phản ánh của học sinh tại Trung tâm Aptech chuyên đào tạo về công nghệ thông tin tại Hải Phòng, từ khoảng tháng 5/2013, việc giảng dạy của Trung tâm này trở nên thất thường. Các giáo viên dạy giỏi và có kinh nghiệm đều lần lượt bỏ dạy.

Đến tháng 12/2013, Trung tâm bỗng bất ngờ tự ý đóng cửa, trong lúc học sinh đang học, với lý do nâng cấp sửa chữa trụ sở. Từ đó đến này, Trung tâm không hề được mở lại, đẩy hàng trăm học sinh đang theo học phải nghỉ giữa chừng .

Trung tâm Aptech Hải Phòng đã tồn tại gần 10 năm nay và thu tiền trực tiếp từ học viên theo mức công ty tự đề ra. Tuy nhiên, Sở LĐ-TB&XH Hải Phòng - đơn vị quản lý các trung tâm đào tạo nghề trên địa bàn - lại khẳng định họ không hề hay biết về việc đào tạo nghề của Trung tâm này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước