Dấu hỏi về việc hàng loạt quan chức thấy "động" là "biến mất"

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 13/11/2016 11:02 GMT+7

VTV.vn - Câu chuyện ông Vũ Đình Duy - cựu Tổng giám đốc PVTex "xin đi nước ngoài chữa bệnh" rồi biến mất chỉ là một trong nhiều vụ việc tương tự trong thời gian gần đây.

Liên hệ câu chuyện ông Vũ Đình Duy - cựu Tổng giám đốc PVTex xin đi nước ngoài chữa bệnh rồi biến mất, với những câu chuyện trước đó như việc Nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) Dương Chí Dũng, hay Giang Kim Đạt, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh của Tập đoàn Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), rồi Trịnh Xuân Thanh biến mất khi để PVC thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng. Những vụ việc bỏ trốn ra nước ngoài khi vụ việc vỡ lở khiến báo Nông nghiệp Việt Nam đặt hàng tít nghi vấn "Thấy động là... biến mất, sao dễ dàng thế?".

Tờ báo này đã phân tích về 2 khả năng được đặt ra. Thứ nhất, đó là lỗ hổng quản lý cán bộ. Tại sao đang trong quá trình thanh tra, đã phát hiện những dấu hiệu sai phạm, mà cơ quan chức năng và cơ quan quản lý những nhân sự không phối hợp với nhau để có những biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời? Nghi vấn thứ hai là những người mất tích được ai đó "chống lưng" đã bật đèn xanh cho họ trốn ra nước ngoài?

Tại buổi làm việc với các cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao trong tuần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã yêu cầu các cơ quan điều tra phải có biện pháp phòng ngừa tích cực, quản lý, giám sát chặt chẽ, không để đối tượng bỏ trốn đi nước ngoài, không để kẻ phạm tội ảo tưởng nước ngoài là nơi ẩn náu, là nơi dung thân an toàn, chạy trốn sự trừng trị của pháp luật. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước