Đấu thầu vàng miếng không nhằm bù lỗ

TCKD-Thứ sáu, ngày 29/03/2013 14:44 GMT+7

Ảnh minh hoạ

 Theo Ngân hàng Nhà nước, mục tiêu đấu thầu bán vàng miếng không nhằm mục tiêu bình ổn giá vàng và không bù lỗ cho bất cứ đối tượng nào trên thị trường.

Ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng vụ Quản lý ngoại hối cho biết, mục tiêu Ngân hàng Nhà nước đấu thầu bán vàng miếng là tăng cung vàng miếng trên thị trường để can thiệp bình ổn thị trường vàng, không nhằm mục tiêu bình ổn giá vàng và đặc biệt không bù lỗ cho bất cứ đối tượng nào trên thị trường.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước khẳng định, không thể qua một phiên để giải quyết bài toán mất cân đối về cung cầu vàng miếng trên thị trường. Ngân hàng Nhà nước với tư cách là người mua bán cuối cùng sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường, để tổ chức nhiều phiên đấu thầu bán vàng miếng trong thời gian tới, nhằm tăng cung vàng miếng cho thị trường theo đúng quy định của pháp luật và bình ổn thị trường vàng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước