Đầu tư 55.000 tỷ đồng xây cao tốc Đồng Nai - Lâm Đồng

Thanh Tùng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 29/11/2016 08:42 GMT+7

Dự án Dầu Giây - Tân Phú dự kiến khởi công vào cuối năm 2017. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Theo kế hoạch, gần 200km cao tốc Đồng Nai - Lâm Đồng sẽ hoàn thành và thông xe vào năm 2021 với tổng vốn đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng cho 3 dự án.

Trong đó, dự án phân kỳ đầu tư Dầu Giây - Tân Phú sẽ được chia làm hai giai đoạn với tổng vốn hơn 14.600 tỷ đồng theo hình thức BOT. Dự án thứ hai Tân Phú - Bảo Lộc sẽ có số vốn hơn 17.200 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA và Chính phủ. Dự án thứ ba với tổng vốn hơn 23.000 tỷ đồng theo hình thức BOT.

Dự kiến trong tháng 12/2016, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phê duyệt dự án. Thời gian mời nhà đầu tư trong khoảng 6 - 7 tháng. Theo đúng trình tự, dự án sẽ được khởi công trong năm 2017. Hai dự án thành phần 2 và 3 dự kiến khởi công vào năm 2018 và hoàn thành vào năm 2021. Như vậy, gần 200km cao tốc nối tỉnh Đồng Nai - Lâm Đồng theo kế hoạch sẽ hoàn thành thông xe vào năm 2021.


Việt Nam đề xuất xây dựng đường cao tốc kết nối Hà Nội - Vientiane Việt Nam đề xuất xây dựng đường cao tốc kết nối Hà Nội - Vientiane Ưu tiên xây dựng cao tốc Dầu Giây - Liên Khương Ưu tiên xây dựng cao tốc Dầu Giây - Liên Khương Hơn 6.300 tỷ đồng đầu tư xây đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ Hơn 6.300 tỷ đồng đầu tư xây đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước