Đầu từ 77 tỷ đồng trùng tu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

Việt Hùng -Chủ nhật, ngày 30/06/2013 12:39 GMT+7

Chùa Côn Sơn (Ảnh minh họa: Internet)

 Hôm qua (29/6), Sở VH-TT&DL Hải Dương, Ban quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc đã tổ chức Lễ khởi công tu bổ, tôn tạo Đền Kiếp Bạc, với tổng mức đầu tư trên 77 tỷ đồng.

Số vốn trên được lấy từ chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, nguồn công đức nộp vào ngân sách Nhà nước, nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

Dự án tu bổ, tôn tạo Đền Kiếp Bạc được chia thành 2 giai đoạn với 12 hạng mục công trình bao gồm tu bổ, tôn tạo tòa tiền tế, tòa trung từ, tòa hậu cung… Khu di tích Kiếp Bạc là tâm điểm của vùng đất thiêng Chí Linh, nơi gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, người có công lao to lớn lãnh đạo quân và dân Đại Việt 3 lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên - Mông, mở ra thời kỳ thịnh trị cho đất nước.

Khi Hưng Đạo Đại Vương mất, được triều đình phong tặng: “Thái Sư Thượng Phụ, Thượng Quốc Công Tiết Chế, Bình Bắc Đại Nguyên Súy, Vĩ Liệt Hồng Huân, Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương”, đồng thời cho lập đền thờ tại thái ấp của Ngài, tức đền Kiếp Bạc.

Từ ngày khởi dựng đến nay, đền Kiếp Bạc có ba lần trùng tu lớn. Lần thứ nhất ở thế kỷ 15; lần thứ hai vào cuối thế kỷ 18 và lần thứ ba vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước