Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật vùng biên giới hải đảo

Trung Hậu (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 29/06/2017 08:52 GMT+7

Ảnh minh họa: Báo Biên phòng

VTV.vn - Những năm qua, công tác tuyên truyền cho ngư dân tại 28 tỉnh, thành ven biển được triển khai với nhiều hình thức như "Tổ tàu thuyền tự quản", "Bến bãi an toàn"…

Hội nghị tổng kết đề án "Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016" diễn ra sáng 29/6 tại Quảng Ngãi.

Hội nghị do Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, phối hợp với UBND tỉnh tổ chức. Điểm đáng chú ý của đề án là công tác tuyên truyền về pháp luật biển cho hơn 1 triệu ngư dân Việt Nam.

Đề án này đã giúp ngư dân từng bước nâng cao nhận thức pháp luật, hiểu biết thêm về chủ quyền và phạm vi đánh bắt, không vi phạm chủ quyền các nước và không đánh bắt mang tính hủy diệt, đồng thời tham gia cùng các lực lượng chức năng quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2017 Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2017 Triển lãm ảnh “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” Triển lãm ảnh “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” Cảnh sát biển trang bị nhiều thiết bị an toàn cho ngư dân xã đảo Thổ Chu Cảnh sát biển trang bị nhiều thiết bị an toàn cho ngư dân xã đảo Thổ Chu

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước