Đẩy mạnh hoạt động Tình báo Hải quan khu vực châu Á-TBD

Ngọc Dũng-Thứ ba, ngày 17/12/2013 17:27 GMT+7

 Sáng 17/12, Hội nghị lần thứ 25 các đầu mối liên lạc Tình báo khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã diễn ra tại Đà Nẵng.

Hội nghị do Tổ chức Hải quan thế giới - Tổng cục Hải quan Việt Nam và Văn phòng Tình báo Hải quan khu vực châu Á - Thái Bình Dương phối hợp tổ chức với sự tham gia của gần 50 đại biểu đại diện Văn phòng liên lạc tình báo các khu vực Tây Âu, Trung và Đông Âu, Cơ quan môi trường Liên hợp quốc và đại diện Hải quan các nước.

Tại Hội nghị, các cơ quan Hải quan thành viên và Văn phòng Tình báo Hải quan khu vực châu Á - Thái Bình Dương (RILO AP) cùng đánh giá lại các chương trình hợp tác trong thời gian vừa qua, trực tiếp thảo luận, trao đổi các vấn đề còn vướng mắc trong hoạt động trao đổi thông tin tình báo và các chương trình phối hợp kiểm soát chung, trong đó thảo luận sâu về Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP) về đấu tranh chống vận chuyển trái phép hóa chất và rác thải qua biên giới. Tình hình vận chuyển ma túy trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thời gian vừa qua, hoạt động tăng cường năng lực phân tích thông tin tình báo qua ứng dụng cơ sở dữ liệu kiểm soát toàn cầu đã hỗ trợ đắc lực cho công tác kiểm soát của Hải quan Việt Nam và góp phần tích cực trong công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại. Tính đến hết tháng 11/2013, Hải quan Việt Nam đã phát hiện, bắt giữ hơn 20.100 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 552 tỷ đồng, khởi tố hình sự 53 vụ án, thu giữ 61kg và 70 bánh heroin, thu hơn 2 tấn ngà voi, 20kg sừng tê giác.

Hội nghị cũng thảo luận và thông qua Kế hoạch, chương trình hoạt động của Tình báo Hải quan châu Á - Thái Bình Dương trong giai đoạn tiếp theo và lựa chọn địa điểm tổ chức Hội nghị lần thứ 26.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước