Đẩy mạnh hợp tác về năng lượng giữa Lào và Việt Nam

Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 04/04/2018 19:37 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ.

VTV.vn - Ngày 4/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ của Lào Khamay Inthirath.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, quan hệ giữa Việt Nam và Lào là mối quan hệ mẫu mực trên thế giới. Sự kết hợp giữa hai nền kinh tế cũng là chủ trương quan trọng nhằm phát huy sức mạnh của cả hai nước. 

Trong hợp tác năng lượng, Thủ tướng cho biết sẽ giao Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ Công Thương làm việc với phía Lào nhằm đẩy mạnh hợp tác về năng lượng, nhất là năng lượng điện, năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý, Việt Nam kiên quyết không ủng hộ, phát triển các dự án về năng lượng gây ảnh hưởng tới môi trường. 

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng cảm ơn Chính phủ Lào và Bộ trưởng Inthirath đã ủng hộ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các dự án thủy điện, khoáng sản tại Lào trong thời gian qua.

Bộ trưởng Inthirath cho biết đã làm việc với Tập đoàn Điện lực và Tập đoàn dầu khí Việt Nam về việc triển khai các thỏa thuận giữa hai Chính phủ về hợp tác phát triển các dự án thủy điện tại Lào, đấu nối hệ thống điện và mua bán điện giữa hai nước. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước