Đẩy mạnh thực hiện dân chủ cơ sở

Trần Cảnh (Đài PT-TH Bình Phước)-Thứ tư, ngày 20/06/2018 19:34 GMT+7

VTV.vn - Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, tăng cường công khai các chủ trương, chính sách để người dân biết, bàn và trực tiếp tham gia.

Ngày 20/6, tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cụm các tỉnh thành miền Đông Nam bộ, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao kết quả thực hiện quy chế dân chủ tại các địa phương trong cụm. 

Hầu hết những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân như các chương trình dự án đầu tư tại cơ sở, phương án đền bù thu hồi đất đều đã được công khai để nhân dân biết. Nhiều công việc khác cũng đã được đưa ra để nhân dân bàn và quyết định, qua đó quyền làm chủ của nhân dân đã được phát huy.

Để việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được thực chất, đi vào chiều sâu hơn trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai lưu ý các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, tăng cường công khai các chủ trương, chính sách để người dân biết, bàn và trực tiếp tham gia vào quá trình triển khai, từ đó khơi dậy các nguồn lực trong nhân dân cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước