Đẩy mạnh tuyên truyền về thi đua yêu nước

Phùng Anh, Văn Khương (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 07/06/2016 20:18 GMT+7

VTV.vn- Tọa đàm khoa học "Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH 12 của Đảng" được tổ chức sáng 7/6.

Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua Ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2016), sáng 7/6, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương tổ chức Tọa đàm khoa học "Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng".

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua Khen thưởng Trung ương tham dự buổi tọa đàm.

Tại cuộc tòa đàm, các đại biểu đều đánh giá cao vai trò, tác dụng to lớn của công tác tuyên truyền đối với các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều nhân tố tích cực trong thi đua nhờ được phát hiện, cổ vũ kịp thời đã lan tỏa thành phong trào chung của xã hội.

Để phát huy vai trò của công tác tuyên truyền đối với các phong trào thi đua yêu nước thời gian tới, các đại biểu đề nghị cùng với việc tiếp tục đổi mới cả nội dung và hình thức tuyên truyền, bản thân các phong trào thi đua yêu nước cần phải sớm khắc phục tình trạng hình thức, chạy thành tích; đặc biệt phải hướng tới việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị cụ thể, thiết thực của từng cơ quan, đơn vị.

Tránh tình trạng sáo rỗng về hình thức thi đua yêu nước Tránh tình trạng sáo rỗng về hình thức thi đua yêu nước

VTV.vn - Làm sao để thi đua yêu nước đạt được hiệu quả thực chất, tránh tình trạng thi đua hình thức là chủ đề chính được bàn luận trong Vấn đề hôm nay phát sóng ngày 7/12/2015.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước