ĐBSCL: Gia cầm chết số lượng lớn

P.V-Thứ ba, ngày 18/02/2014 10:00 GMT+7

Tại ĐBSCL, hiện tượng gia cầm chết với số lượng lớn đang lan rộng. Mới đây nhất, 2 tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang đã phát hiện hàng ngàn con gia cầm bị chết.

Theo ghi nhận, tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang có hàng trăm con gà bị tiêu hủy mỗi ngày. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, có gia đình chết tới 1.200 con gà. Điều đáng nói là đã 10 ngày trôi qua, người dân vẫn chưa biết đàn gà chết do bệnh gì.

Còn tại Kiên Giang, mới đây ngành thú y tỉnh đã buộc phải tiêu hủy gần 5.000 con gia cầm, nhưng chưa xác định được dịch bệnh.

Hiện mới có 10 tỉnh trên cả nước công bố dịch. Trong khi thực tế nhiều tỉnh thành khác đã ghi nhận những vụ gia cầm chết trên diện rộng. Nếu trong trường hợp nguyên nhân gia cầm chết là do virus cúm A/H5N1 thì việc chậm trễ trong vấn đề xác định dịch bệnh tại các địa phương sẽ kéo theo nguy cơ lây lan dịch trên diện rộng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước