ĐBSCL sẽ có dự án cấp nước an toàn liên vùng

VTV9-Thứ sáu, ngày 27/10/2017 14:02 GMT+7

(Ảnh minh họa)

VTV.vn - Tại khu vực ĐBSCL sẽ có dự án cấp nước an toàn trên phạm vi 7 tỉnh, thành phố gồm: Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang và Kiên Giang.

Năm 2016, hạn mặn đã khiến khoảng 230.000 người dân vùng ĐBSCL bị thiếu nước sinh hoạt. Chính vì sự ảnh hưởng khó lường của biến đổi khí hậu, Chính phủ đã nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch hạ tầng và cấp nước vùng ĐBSCL. Đây là cơ sở quan trọng để nghiên cứu dự án cấp nước an toàn cho cả vùng với tổng vốn dự kiến 1,7 tỷ USD.

Theo đó, nước từ sông Hậu sẽ được lấy, đưa vào quá trình xử lý và chuyển đến 7 công ty cấp nước là đơn vị tiếp nhận thông qua mạng lưới tuyến ống truyền tải. Trong giai đoạn đầu, dự án được cam kết tài trợ khoảng 440 triệu USD, trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới 400 triệu USD, vốn đối ứng của Việt Nam 40 triệu USD.

Theo các chuyên gia tại ĐBSCL, một số tỉnh phía thượng lưu ĐBSCL sử dụng nước mặt, phần lớn các tỉnh hạ lưu và ven biển sử dụng nước ngầm. Việc khai thác nước ngầm tiềm ẩn rất nhiều tác động tiêu cực như: sụt lún nền đất, hạ thấp mực nước, suy thoái chất lượng và nhiễm mặn.


WB hỗ trợ 7 triệu USD lập dự án cấp nước an toàn vùng ĐBSCL WB hỗ trợ 7 triệu USD lập dự án cấp nước an toàn vùng ĐBSCL

VTV.vn - Sáng 20/6, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội nghị bàn tròn các đối tác tiềm năng dự án cấp nước an toàn vùng ĐBSCL.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước