ĐBSCL: Thiếu giáo viên phổ cập giáo dục mầm non

Kim Lân-Thứ sáu, ngày 14/02/2014 16:16 GMT+7

Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 đã vào thời điểm nước rút. Tuy nhiên, với hàng loạt khó khăn đang làm cho ngành Giáo dục ở ĐBSCL lo lắng.

Trước đây, do qui mô và trường lớp bậc học mầm non còn ít, nên nhu cầu tuyển dụng và đào tạo giáo viên không nhiều. Thế nhưng, khi triển khai đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, số trường lớp tăng lên kéo theo đó nhu cầu về giáo viên cũng tăng cao đã dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên tại nhiều địa phương.

Theo thống kê, hiện nay toàn vùng ĐBSCL còn thiếu hơn 4.000 giáo viên, chủ yếu ở bậc mầm non. Trong đó, khó khăn nhất là tỉnh Sóc Trăng còn thiếu hơn 1.100 giáo viên, Kiên Giang còn thiếu hơn 1.000 giáo viên và Trà Vinh còn thiếu gần 700 giáo viên. Vấn đề này càng khó khăn hơn khi qui định giáo viên mầm non phải đạt chuẩn và trên chuẩn.

Từ thực tế cho thấy, tình trạng thiếu giáo viên hiện đang là trở ngại lớn nhất cho việc hoàn thành đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2015 tại ĐBSCL.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước