Đề án đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Cơ hội mới cho hơn 200.000 cử nhân thất nghiệp

Vấn đề hôm nay-Thứ năm, ngày 23/03/2017 11:37 GMT+7

VTV.vn - Một đề án đang được Bộ LĐ, TB&XH nghiên cứu và xây dựng sẽ tạo cơ hội cho hàng trăm nghìn cử nhân thất nghiệp tìm được việc làm ở nước ngoài. Đề án đó là gì?

Hơn 200.000 cử nhân ra trường thất nghiệp tại Việt Nam đang đứng trước cơ hội mới để có thể xin được việc làm ở một số ngành nghề đang thiếu nhân lực tại nước ngoài. Bộ LĐ,TB&XH đang xây dựng đề án đưa lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài, nhằm tận dụng nguồn lao động đang dư thừa trong nước, đồng thời cũng tạo cơ hội cho những người đi làm có thể học hỏi kinh nghiệm.

Đề án này được xây dựng cho giai đoạn 2017-2020 và định hướng tới năm 2025, nhằm hoạch định một số ngành nghề mà Việt Nam có tham vọng xuất khẩu lao động. Và để làm rõ hơn về câu chuyện này, chương trình Vấn đề hôm nay phát sóng ngày 22/3, đã mời tới trường quay ông Tống Hải Nam, Phó Cục trưởng Cục quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ, TB&XH. Mời độc giả quan tâm theo dõi qua VIDEO sau: 

Cơ hội việc làm mới cho hàng trăm nghìn cử nhân thất nghiệp tại Việt Nam

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước