Đề nghị 5-6 năm tù cho lái xe làm 18 tỉnh mất điện

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/05/2017 12:10 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Tòa án nhân dân TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đề nghị tuyên phạt lái xe Ngô Tấn Thảo 5-6 năm tù vì đã gây ra sự cố làm 18 tỉnh miền Nam mất điện.

5-6 năm tù là mức án được Tòa án nhân dân TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đề nghị tuyên phạt lái xe Ngô Tấn Thảo - người đã gây ra sự cố làm 18 tỉnh miền Nam mất điện hồi tháng 5/2013.

Lái xe Thảo, quê Trà Vinh bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện". Theo cáo trạng, ngày 22/5/2013, Thảo điều khiển xe tải cẩu cây dầu dài 17,5m gần đường dây 500KV làm phóng điện và gây nổ.

Hậu quả là 18 tỉnh miền Nam bị mất điện, ảnh hưởng tới đường dây 220KV cung cấp điện cho Campuchia. Ngoài mức án trên, lái xe Thảo còn bị Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu bồi thường 5 tỷ đồng. Dự kiến ngày 17/5 tới, hội đồng xét xử sẽ tuyên án.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

mất điện

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước