Đề nghị cấp gạo mới cho dân vùng “bệnh lạ”

Mai Thanh-Thứ năm, ngày 07/03/2013 10:15 GMT+7

Căn bệnh lạ đang có nguy cơ bùng phát. (Ảnh: xaluan.com)

 Trước tình hình hội chứng viêm da ở tỉnh Quảng Ngãi đang bùng phát trở lại, Bộ Y tế đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện cung cấp gạo bảo đảm đời sống cho người dân.

Theo đó, mục tiêu của Bộ Y tế cũng như UBND tỉnh Quảng Ngãi là cố gắng không để người dân sử dụng gạo cũ thu hoạch, bảo quản không đảm bảo. Hướng dẫn người dân xử lý triệt để vi nấm mốc tại nơi chứa lúa gạo trước khi đưa vào bảo quản, cất giữ. Ăn uống đủ chất dinh dưỡng, nâng cao thể trạng, thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

Kết quả xét nghiệm mẫu gạo mà người dân mắc “bệnh lạ” ở xã Ba Điền, huyện Ba Tơ sử dụng, phát hiện một số loại nấm độc trong gạo.

Trong khi đó, báo cáo của Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa và Viện Pasteur Nha Trang cho biết, trong tháng 2/2013 đã ghi nhận 6 trường hợp nghi mắc mới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước