Đề nghị công nhận lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là di sản văn hóa

CBS-Thứ năm, ngày 04/04/2013 09:50 GMT+7

Nghi lễ bỏ muối, gạo vào thuyền hình nhân binh phu Hoàng Sa trong lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. (Ảnh: Việt Hùng/tuoitre)

 Sở VHTT&DL Quảng Ngãi đã hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của quốc gia.

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa do các tộc họ trên đảo Lý Sơn tổ chức vào tháng 3 âm lịch hằng năm, để tri ân những người con đất đảo trong nhiều thế kỷ trước vâng lệnh vua truyền đi bảo vệ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ quốc.

Năm nay, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và khai mạc Tuần văn hóa biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28/4 tới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước