Đề nghị Phú Thọ duy trì kết quả công tác khuyến học

Thanh Hằng, Hoài Vũ, Trung Kiên (Đài PT-TH Phú Thọ)-Thứ năm, ngày 03/05/2018 20:39 GMT+7

VTV.vn - Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Phú Thọ phải duy trì tính bền vững của các kết quả đạt được; đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài ở những vùng khó khăn.

Chiều 3/5, làm việc với tỉnh Phú Thọ về Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị và Kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 89 của Thủ tướng Chính phủ về công tác khuyến học, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Phú Thọ đạt được, có trên 800.000 lượt gia đình, trên 9.000 lượt dòng họ đạt danh hiệu hiếu học; trên 15.000 cộng đồng khu dân cư, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu khuyến học.

Phú Thọ là địa phương đứng thứ hai trong cả nước về gia đình hiếu học, đứng thứ nhất về dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học, hỗ trợ giáo dục trên 974 tỷ đồng.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Phú Thọ phải duy trì được tính bền vững của các kết quả đạt được; đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài ở những vùng khó khăn; chú trọng giáo dục nguồn nhân lực trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hiện nay.

Cụ ông 85 tuổi say mê công tác khuyến học Cụ ông 85 tuổi say mê công tác khuyến học

VTV.vn - Cùng chương trình "Chỉ vàng khuyến học", "Tiếng kẻng học bài", cụ ông 85 tuổi đã gây dựng phong trào khuyến học xã mình thành điểm sáng của huyện lúa Yên Thành (Nghệ An).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước