Đề xuất bỏ gần 2.000 trong hơn 4.000 điều kiện kinh doanh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/08/2017 22:01 GMT+7

VTV.vn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất loại bỏ khoảng 50% điều kiện kinh doanh không còn hợp lý trong tổng số hơn 4.000 quy định hiện hành.

Đề xuất loại bỏ khoảng 50% điều kiện kinh doanh không còn hợp lý trong tổng số hơn 4.000 quy định hiện hành là kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong cuộc rà soát các loại giấy phép liên quan đến điều kiện kinh doanh.

Kiến nghị này lập tức đã nhận được sự kỳ vọng của các doanh nghiệp, bởi những điều kiện kinh doanh chưa hợp lý không chỉ gây tốn thời gian, tiền bạc mà còn tạo cơ hội sách nhiễu và làm thui chột ý tưởng kinh doanh của các doanh nghiệp.

Tất cả những mặt hàng từ rau, trứng, thịt, gạo, mỳ... nếu muốn bán cho doanh nghiệp thì phải có truy xuất nguồn gốc. Đó là điều kiện kinh doanh theo quy định. Tuy nhiên, với những người nông dân, trồng ra được luống rau, nuôi được con gà đã khó, giờ càng khó khi phải thực hiện thủ tục này. Còn với doanh nghiệp, giờ cũng không dám mua vì lo ngại vi phạm.

Điều kiện kinh doanh không những nhiều, mà còn rất khó thực hiện khi có những cụm từ theo kiểu định tính như "đầy đủ", "thông thoáng", "sức khỏe tốt". Các cụm từ này tạo cho người thực thi công vụ những quyền lực rất lớn, còn với các doanh nghiệp lại không biết đâu mà lần.

Trong gần 2.000 điều kiện kinh doanh được Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị bãi bỏ có đến 1.300 điều kiện liên quan đến năng lực sản xuất, 300 điều kiện về tài chính, 127 điều kiện về phương thức kinh doanh, 85 điều kiện về địa điểm và 80 điều kiện về quy hoạch

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tái khởi động lại tổ công tác thi hành luật doanh nghiệp và luật đầu tư. Đây được coi là đơn vị mang tính độc lập và đã thực hiện việc đề xuất cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh không cần thiết trong thời gian qua. Bên cạnh giải pháp này, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng nên xây dựng Nghị định về tiêu chuẩn các điều kiện kinh doanh, để tránh việc ban hành không hợp lý, cũng như hạn chế việc bổ sung điều kiện kinh doanh sau mỗi lần cắt giảm.

Gần 2.000 điều kiện kinh doanh đang 'trói' doanh nghiệp Gần 2.000 điều kiện kinh doanh đang "trói" doanh nghiệp

VTV.vn - Hàng nghìn điều kiện kinh doanh tồn tại trong các Bộ đang gây ra rủi ro lớn cho các doanh nghiệp, hạn chế sáng tạo, giảm sức cạnh tranh và làm tăng chi phí.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước