Đề xuất cho phép người Việt trên 21 tuổi vào chơi ở casino

Nguyễn Trung-Thứ tư, ngày 13/08/2014 13:56 GMT+7

Ảnh minh họa

Theo dự thảo Nghị định kinh doanh Casino được Bộ Tài chính hoàn tất, tại điều 10 có quy định: công dân Việt Nam có độ tuổi từ 21 trở lên, đủ năng lực hành vi dân sự, năng lực tài chính và một số điều kiện về nhân thân có thể được vào chơi tại Casino.

Dự thảo còn nêu rõ, Chính phủ sẽ quy định rõ hơn các điều kiện cụ thể đối với người Việt, song đây được xem là thay đổi quan trọng nhất đối với việc cấp phép kinh doanh casino tại Việt Nam. Trước đó, vướng mắc lớn nhất đối với hoạt động này là có hay không việc cấp phép cho người Việt vào chơi.

Trên thực tế, có không ít người Việt sang Singapore, Macao, Campuchia để chơi cờ bạc, vì vậy nếu trong nước có cấm thì cũng không kiểm soát được. Việc cho phép người Việt vào casino chơi, cũng chính là để quản lý tốt hơn và tránh chảy máu ngoại tệ. Bộ Tài chính cho biết, sau khi Bộ Tư pháp thẩm định sau đó sẽ trình Chính phủ để xem xét và phê chuẩn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước