Đề xuất điều tra việc đưa tàu thuyền đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/12/2017 16:56 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Bộ NN&PTNT đề xuất cơ quan công an phải vào cuộc điều tra người tổ chức đưa tàu thuyền ra nước ngoài đánh bắt trái phép.

Sau khi bị Ủy ban châu Âu cảnh báo "thẻ vàng" vì khai thác hải sản trái phép, cả nước vẫn xảy ra 16 vụ đánh bắt bất hợp pháp với 16 tàu và 118 ngư dân bị bắt và xử lý. Trước tình trạng này, Bộ NN&PTNT đề xuất cơ quan công an phải vào cuộc điều tra người tổ chức đưa tàu thuyền ra nước ngoài đánh bắt trái phép.

Theo Bộ NN&PTNT, đây có thể gọi là hành vi tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép. Các tàu vi phạm cũng cần phải cấm khai thác. Biện pháp song song là phải cấm mua bán, tiêu thụ, chế biến hải sản đánh bắt bất hợp pháp. Nếu không có người mua thì họ sẽ không còn đi đánh bắt trái phép như hiện nay.

Ngoài ra, Bộ cũng đề xuất việc phải lắp đặt thiết bị theo dõi hành trình cho tàu cá có kích cỡ từ 15m trở lên. Từ năm 2010 đến nay, đã có khoảng 1.300 tàu cá với hơn 11.000 ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý. Những địa phương có nhiều tàu và ngư dân vi phạm là: Kiên Giang, Quảng Ngãi, Cà Mau, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Bến Tre...

Indonesia trao trả 45 thuyền viên ở Kiên Giang đánh bắt trái phép Indonesia trao trả 45 thuyền viên ở Kiên Giang đánh bắt trái phép

VTV.vn - Tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, 45 thuyền viên Việt Nam bị bắt do đánh bắt trái phép tại vùng biển nước ngoài đã được Indonesia trao trả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước