Đề xuất giải pháp quản lý xe điện 4 bánh

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/09/2016 13:06 GMT+7

Xe điện 4 bánh. (Ảnh: Trường Giang/VOV)

VTV.vn - Bộ GTVT đề xuất, sau ngày 30/6/2017, xe điện 4 bánh chở người chưa đăng kiểm, đăng ký phải dừng hoạt động.

Đề nghị trên của Bộ GTVT được đưa ra trước hiện trạng hầu hết các xe điện 4 bánh hoạt động chở khách ở các địa phương chưa có chứng nhận đăng kiểm, đăng ký, cấp biển số, do thiếu hồ sơ ban đầu theo quy định về đăng ký phương tiện.

Hiện chỉ có 229 xe tập trung tại Hà Nội, Lào Cai, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa đăng ký, đăng kiểm. Bộ GTVT cũng đề xuất các địa phương hoàn thành cấp biển số cho các phương tiện trước ngày 30/6 năm sau. Sau ngày đó, các phương tiện đang hoạt động tại các địa bàn được phép thí điểm, nếu không có chứng nhận kiểm định, đăng ký, cấp biển số sẽ phải dừng hoạt động.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước