Đến năm 2020, xây thêm 654km đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/11/2017 21:35 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể báo cáo Quốc hội về dự án. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Theo Bộ Giao thông Vận tải, từ nay tới năm 2020, Việt Nam sẽ xây dựng thêm 654km đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, với mức đầu tư dự tính là hơn 118.000 tỷ đồng.

Sáng nay (3/11), Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Tờ trình nêu rõ, việc đầu tư xây dựng là không thể trì hoãn, nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, từ nay tới năm 2020, Việt Nam sẽ xây dựng thêm 654km đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, có tổng mức đầu tư được tính toán sơ bộ là hơn 118.000 tỷ đồng từ nguồn vốn Nhà nước và nguồn vốn do nhà đầu tư huy động. Để thực hiện được dự án, Chính phủ cần Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư trong kỳ họp này.

Đưa cầu Mỹ Thuận 2 vào dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam Đưa cầu Mỹ Thuận 2 vào dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam

VTV.vn - Bộ GTVT đã có tờ trình Quốc hội về việc đưa cầu Mỹ Thuận 2 vào dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước