Đi 10 chuyến hỏng 6 lần, ngư dân trả lại tàu vỏ thép

Đỗ Vinh - Đình Hiệp (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 26/04/2016 14:01 GMT+7

VTV.vn - Hơn 2 năm đưa vào sử dụng, con tàu cá vỏ thép hiện đại 180 tấn bộc lộ nhiều hạn chế. Sau nhiều tháng cân nhắc, anh Lê Văn Sang đã trả con tàu về lại cho nhà máy đóng tàu.

Sau hơn hai năm hạ thủy, tàu Sang Fish 01 có 10 chuyến đi biển thì có đến 6 chuyến bị sự cố kỹ thuật. Hạn chế lớn nhất của con tàu này là độ rung lắc quá lớn, động cơ cũ nên thường hỏng hóc. Ra khơi lỗ vốn, nằm bờ thì lại hư hỏng, ngư dân Lê Văn Sang đành trả lại tàu vỏ thép Sang Fish trị giá 12 tỷ đồng cho Nhà máy đóng tàu Cam Ranh - Khánh Hòa.

Theo ngư dân Lê Văn Sang, con tàu vỏ thép anh vừa trả lại cho nhà máy chủ yếu lỗi kỹ thuật. Thất bại ở con tàu vỏ thép đầu tiên này là bài học kinh nghiệm để anh đóng mới và khai thác hiệu quả hơn con tàu vỏ thép đang đóng tại TP.HCM theo Nghị định 67. Cùng với đó, hiện nay, anh đang đóng thêm 2 con tàu vỏ gỗ trị giá hơn 10 tỷ đồng. Nhiều năm đi biển, ngư dân Lê Văn Sang đã xây dựng đội tàu đánh bắt và hậu cần do anh làm chủ nhiệm hợp tác lên đến hàng chục chiếc.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước