Đi bộ sai luật, mức xử phạt từ 7-15 năm tù có khả thi?

Chế Thân (VTV9)-Thứ sáu, ngày 29/12/2017 11:02 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người cho rằng, quy định người đi bộ sai luật có thể bị phạt tù đến 15 năm là không hợp lý với thực tiễn khi "hè chưa thoáng, đường chưa thông".

Một trong những điểm thay đổi của Bộ Luật hình sự 2015 và có hiệu lực thi hành bắt đầu 1/1/2018 là quy định: người đi bộ khi tham gia giao thông đường bộ nếu sai luật có thể bị phạt tiền thậm chí, bị phạt tù từ 7-15 năm nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Dư luận cho rằng, mức hình phạt như vậy là quá nặng đối với chủ thể là người đi bộ và không hợp lý với thực tiễn hiện nay khi hạ tầng giao thông ở nhiều nơi đặc biệt các thành phố lớn đang trong tình trạng "hè chưa thoáng, đường chưa thông".

Góp ý cho dự thảo luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự Góp ý cho dự thảo luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự

VTV.vn - Sáng 9/5, tại TP.HCM đã diễn ra hội thảo góp ý cho dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước