Di dời cảng cá, ngư dân gặp nhiều khó khăn

Văn Giang (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 12/01/2018 08:53 GMT+7

VTV.vn - Việc di dời cảng cá khiến hoạt động khai thác thủy sản và neo đậu tàu thuyền trú tránh bão của ngư dân tỉnh Phú Yên gặp nhiều khó khăn.

Trong nhiều năm qua, cảng cá phường 6 ở cửa biển Đà Diễn là nơi neo đậu, làm dịch vụ hậu cần nghề cá lớn nhất của tỉnh Phú Yên. Do tác động của triều cường nên cửa biển liên tục bị bồi lấp, xói lở khiến cảng cá này bị hư hỏng nghiêm trọng. 

Dự kiến, trong năm 2018 này, toàn bộ tàu thuyền của phường 6 sẽ di dời đến nơi khác. Tuy nhiên, khi luồng lạch vào cảng mới chưa được đầu tư nạo vét thì không chỉ ngư dân ở phường 6 gặp khó khăn mà toàn bộ tàu thuyền khu vực thành phố Tuy Hòa với nghề khai thác cá ngừ đại dương truyền thống cũng sẽ thiếu nơi neo đậu, làm dịch vụ hậu cần.

Nỗ lực hạn chế ô nhiễm môi trường tại cảng cá lớn nhất miền Trung Nỗ lực hạn chế ô nhiễm môi trường tại cảng cá lớn nhất miền Trung

VTV.vn - Vấn đề môi trường tại cảng Thọ Quang không phải là chuyện ngày một ngày hai, song những biện pháp mà đơn vị quản lý triển khai đã phần nào hạn chế được tình trạng ô nhiễm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước