Di dời chợ cũ để chống cháy khi chợ mới chưa nghiệm thu hệ thống PCCC

Đặng Công - Tuấn Khôi - Nhật Di (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 12/01/2017 09:32 GMT+7

VTV.vn - Tại TP Cần Thơ, các tiểu thương ở chợ Cờ Đỏ phải di dời để chống cháy trong khi hệ thống PCCC tại chợ mới chưa được nghiệm thu hoạt động.

Chợ mới chưa được xây xong nhưng chợ cũ đã bị đập bỏ, chính quyền địa phương bắt người dân vào buôn bán ở chợ mới, hàng chục tiểu thương "đứng ngồi không yên" khi Tết Nguyên đán cận kề là thực trạng tại chợ Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.

Ông Trần Thanh Tâm, Phó Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng là người được UBND huyện Cờ Đỏ ủy quyền để giải đáp thắc mắc của phóng viên. Ông Tâm cho biết, chợ Cờ Đỏ cũ rất dễ cháy, vì vậy UBND huyện đã quyết định di dời các tiểu thương sang chợ mới để bà con buôn bán an toàn. Ngoài ra, Ban quản lý chợ đã có những chính sách để giúp tiểu thương ổn định kinh doanh.

Khi phóng viên VTV đặt câu hỏi về sự an toàn của chợ mới khi hệ thống phòng cháy tại chợ này chưa hoạt động, ông Tâm cho biết: "Hệ thống PCCC chưa được nghiệm thu hoạt động. Tuy nhiên, xe PCCC sẽ vào được tới nơi để chữa cháy".

Ninh Thuận: Di dời chợ Tấn Tài phải đảm bảo sinh kế cho người dân Ninh Thuận: Di dời chợ Tấn Tài phải đảm bảo sinh kế cho người dân TP. HCM sẽ di dời chợ Kim Biên trong năm 2017 TP. HCM sẽ di dời chợ Kim Biên trong năm 2017 Gấp rút di dời khu vực bán hóa chất xung quanh chợ Kim Biên Gấp rút di dời khu vực bán hóa chất xung quanh chợ Kim Biên

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước