Di lý tàu sắt đâm tàu cá của ngư dân Quảng Nam

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 15/04/2017 18:44 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng biên phòng điều 2 xuồng cùng 12 cán bộ, chiến sĩ ra hiện trường vớt các ngư dân bị nạn đưa vào bờ an toàn.

Sáng nay, 15/4, lực lượng biên phòng Đà Nẵng đã di lý tàu sắt HP4050 từ Hà Tĩnh về Hải đội 2 phục vụ công tác điều tra vụ đâm tàu cá của ngư dân Quảng Nam trên biển Đà Nẵng.

Sự việc xảy ra vào tối ngày 8/4, tàu cá do ông Nguyễn Hữu Mười (trú tại Núi Thành, Quảng Nam) điều khiển có 4 ngư dân, khi đang chạy vào cảng cá âu thuyền Thọ Quang bị tàu vỏ sắt tông chìm.

Lực lượng biên phòng đã điều 2 xuồng cùng 12 cán bộ, chiến sĩ ra hiện trường đưa các ngư dân bị nạn đưa vào bờ an toàn, lập 3 tổ công tác rà soát, xác định phương tiện tông chìm tàu cá.

Sau 5 ngày, tổ công tác đã xác định chiếc tàu sắt HP 4054 do ông Đồng Văn Cửu trú tại quận Ngô Quyền - Hải Phòng làm chủ đã tông va vào tàu của ngư dân ở vịnh Đà Nẵng, sau đó bỏ chạy, không tổ chức cứu vớt thuyền viên bị nạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước