Dịch lở mồm long móng bùng phát tại Quảng Nam

CBS-Thứ ba, ngày 17/09/2013 07:42 GMT+7

 Những ngày gần đây, dịch lở mồm long móng đã bùng phát tại xã A Vương, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, với  86 con bò, trâu mắc bệnh.

Ngành thú y Quảng Nam xác nhận số gia súc mắc bệnh do nhiễm type virus mới có độc lực cao, sức lây lan rất nhanh và chưa từng xuất hiện trên địa bàn Quảng Nam.

Trước diễn biến này, tỉnh Quảng Nam đã huy động các lực lượng chức năng lên kế hoạch “khoanh vùng” khống chế các vùng dịch và vùng đệm, tổng cộng 13 xã lân cận thuộc 3 huyện miền núi Tây Giang, Tây Giang, Nam Giang.

Hiện tại, các biện pháp chống dịch được tiến hành khẩn cấp như tập trung bao vây, tiêu độc, khử trùng, dập tắt ổ dịch; cấp thuốc và hướng dẫn cho các hộ dân có trâu, bò mắc bệnh cách điều trị nhằm ngăn chặn dịch lở mồm long móng lan rộng. Lực lượng thú y lập chốt ngăn chặn vận chuyển, buôn bán, buôn bán giết mổ thịt gia súc qua địa bàn các huyện nói trên.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước